Kết quả tìm kiếm cho "sốt trứng muối"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 649
Phó Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Bình Đại (tỉnh Vĩnh Long) Dương Anh Thế cho biết, ngành Y tế địa phương đang khẩn trương triển khai giải pháp xử lý ổ dịch sốt xuất huyết, khống chế kịp thời, không để dịch xảy ra trên diện rộng.
Sau 2 ngày (18 - 19/7) làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và bế mạc chiều 19/7.
Dũng mãnh xé toang mành lưới PSG ba lần ngay trong hiệp 1, Chelsea khép lại trận chung kết đầy ấn tượng để lần thứ nhì đăng quang ở FIFA Club World Cup.
Nước lá tía tô là thức uống được nhiều người yêu thích, nhưng những người dưới đây được khuyến cáo không nên uống nước lá tía tô.
Thống kê từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh, trong gần 7 tháng năm 2025, trên địa bàn Thành phố ghi nhận 14.370 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 153,3% so với cùng kỳ năm 2024 (8.696 ca).
Lá tía tô – loại rau thơm quen thuộc, khi kết hợp cùng gừng, vỏ quýt có thể trở thành “kháng sinh tự nhiên” giúp giải cảm, chữa ho, giảm đầy bụng, hỗ trợ giảm cân.
Thận khoẻ thì cơ thể mới khoẻ, dưới đây là 10 loại thực phẩm cực bổ thận không phải ai cũng biết.
Biến đổi khí hậu đang thúc đẩy sự gia tăng bệnh sốt rét ở châu Phi, đe dọa sinh mạng của hơn 500.000 người nếu không có hành động khẩn cấp. Đây là cảnh báo được Target Malaria - một tập đoàn nghiên cứu quốc tế phi lợi nhuận với mục tiêu cùng phát triển và chia sẻ các công nghệ di truyền mới để giúp kiểm soát bệnh sốt rét ở châu Phi, đưa ra ngày 16/6.
Sốt xuất huyết hiện vẫn là một trong những bệnh truyền nhiễm gây gánh nặng lớn tại Việt Nam. Mỗi năm tại Việt Nam ghi nhận từ 100-200.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết.
Bộ Y tế vừa có công văn khẩn hướng dẫn người dân phòng, chống dịch bệnh trong và sau lụt bão, mưa lũ.
Cây chúc là đặc sản của vùng Bảy Núi, tập trung nhiều tại huyện Tri Tôn và TX. Tịnh Biên. Không chỉ được sử dụng phổ biến trong các món ăn của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Khmer, lá và trái chúc hiện nay được khai thác nhiều hơn, đem lại giá trị kinh tế cho người dân.
Mùa hè - thu, với đặc trưng thời tiết nóng ẩm xen kẽ những cơn mưa bất chợt, là điều kiện lý tưởng để các loại mầm bệnh sinh sôi nảy nở, kéo theo nguy cơ bùng phát dịch bệnh.